Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 7.000 lít xăng không có hóa đơn

Đồn Biên phòng Bình Đông - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ hai phương tiện mua bán, vận chuyển hơn 7.000 lít xăng không có hóa đơn chứng từ.

Sáng 20/4, tại khu vực bến Xuân Chiểu, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng Bình Đông - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ hai phương tiện mua bán, vận chuyển hơn 7.000 lít xăng không có hóa đơn chứng từ.

Theo đó, vào khoảng 1giờ 30 phút sáng, qua công tác tuần tra, Đội kiểm soát đồn Biên phòng Bình Đông phát hiện phương tiện tàu thủy số hiệu QNg 0257 do Bùi Tính làm thuyền trưởng và Nguyễn Trung Lam làm chủ tàu, đều trú ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cùng phương tiện ôtô vận tải chuyên dùng biển kiểm soát là 77H-3120, thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Nghĩa, trụ sở tại xã Hoài Châu Bắc-Hoài Nhơn-Bình Định, do Đỗ Thanh Vũ, quê ở Hoài Nhơn-Bình Định điều khiển, đang thực hiện hành vi vận chuyển hơn 7.000 lít xăng A92 từ phương tiện thủy lên xe ôtô.

Qua kiểm tra, hai đối tượng trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số lượng xăng nói trên.

Đồn Biên phòng Bình Đông đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ phương tiện, tang vật liên quan đến vụ việc nói trên, tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào tháng 3/2014, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trung Lam, chủ tàu QNg 0257 số tiền 95 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa và kinh doanh xăng dầu không đầy đủ giấy phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục