Bắt giữ xe tải vận chuyển trên 3 tạ sản phẩm động vật hôi thối

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một xe ôtô tải vận chuyển 3 tạ nội tạng bò và chân giò bò đã bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 25/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một xe ôtô tải vận chuyển 3 tạ nội tạng bò và chân giò bò đã bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào lúc 16 giờ cùng ngày, tại Km 335 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 78C-076.93 vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3 tạ nội tạng bò và chân giò bò đã bốc mùi hôi thối được đựng trong 8 thùng xốp. Lái xe là Nguyễn Toàn Giang, sinh năm 1988, thường trú tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên.

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Nguyễn Toàn Giang nhận chở số hàng trên từ Ninh Bình đến Đà Nẵng tiêu thụ, khi đến địa bàn huyện Quảng Xương thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa đã chuyển toàn bộ số hàng trên cho lực lượng chức năng giải quyết theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục