Bắt gọn một băng cướp nguy hiểm ở TP.HCM

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm của Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong một băng cướp nguy hiểm.
Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm của Công an quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong một băng cướp nguy hiểm.

Các đối tượng gồm Đỗ Trung Nghĩa (43 tuổi, trú phường 13, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Hữu Hùng (19 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), Lê Nhật Phi (18 tuổi, quê ở Cần Thơ), Nguyễn Minh Vũ (18 tuổi, quê  ở Kiên Giang), Trần Thanh Liêm (18 tuổi, quê ở Kiên Giang), Lê Thiết Đông (17 tuổi, quê ở Đồng Nai).

Cầm đầu băng cướp này là Đỗ Trung Nghĩa, có biệt danh là “anh Hai”, từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp tài sản. Sau khi ra tù, tên Nghĩa lại tụ tập đàn em từ nhiều nơi lập thành băng cướp và đặt “hang ổ” ở đường Bà Hom phường 13, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới sự cầm đầu của tên Nghĩa, băng cướp đã thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Thủ đoạn của bọn chúng là ban đêm dùng xe gắn máy bám đuổi theo người đi đường đến đoạn đường vắng rồi áp sát xe, xông vào đánh đập nạn nhân và ra tay cướp tài sản.

Rạng sáng 10/8, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm qua theo dõi phát hiện 6 tên này đi trên ba xe gắn máy áp sát xe rồi cướp tài sản của anh Trần Kim Long (23 tuổi, trú quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh.

Sau đó bọn chúng tụ tập dưới gầm cầu vượt Văn Thánh, trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh nhằm bàn kế hoạch gây án tiếp thì Cảnh sát đặc nhiệm ập đến bao vây bắt gọn 6 tên. Trong lúc khống chế băng cướp, một trinh sát đã bị thương do băng nhóm này hung hãn chống trả.

Bọn cướp khai nhận chỉ riêng trong đêm 9/8, bằng thủ đoạn đánh đập nạn nhân bị thương trước khi cướp, chúng đã cướp được 1 xe gắn máy ở khu vực cầu Bình Triệu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và 1 xe gắn máy ở tỉnh Long An rồi đem cất giấu chờ bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục