Bắt hai đối tượng gây án mạng trốn ra nước ngoài

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt giữ hai đối tượng lẩn trốn tại Campuchia sau khi gây án mạng cùng đồng bọn.
Ngày 18/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cơ quan thường trực phía Nam-Bộ Công an) cho biết đã bàn giao cho Công an tỉnh Hải Dương hai tên tội phạm nguy hiểm là Trần Văn Công và Thân Văn Cường, cùng trú huyện Kinh Môn.

Trần Văn Công, 31 tuổi, có 1 tiền án và Thân Văn Cường, 28 tuổi, là hai đối tượng liên quan trong một vụ án mạng, đã bị truy nã đặc biết.

Theo hồ sơ điều tra, đêm 19/12/2009, anh Nguyễn Đăng Cường, 28 tuổi, trú thị trấn Minh Tâm, huyện Kinh Môn, Hải Dương đi xe gắn máy sang chơi nhà bạn gái ở cùng huyện, thôn Trại Xanh, xã Duy Tân.

Khi vừa đến đầu thôn Châu Xá (xã Duy Tân), anh Cường bất ngờ bị nhóm trai làng ở đây, gồm tám thanh niên đội mũ len, đeo khẩu trang đi trên bốn xe gắn máy đuổi theo, dùng dao chém vào vai.

Anh Cường trốn vào nhà dân gần đó thì tám tên này tiếp tục lao tới truy sát. Bọn chúng đâm liên tiếp tổng cộng 28 nhát dao vào người anh Cường khiến anh tử vong.

Ngay sau vụ án mạng, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt tạm giam được năm đối tượng và phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với ba tên còn lại, trong đó có Trần Văn Công và Thân Văn Cường.

Đầu tháng Ba, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã phối hợp Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ Công và Cường khi hai tên này đang lẩn trốn tại khu Lâm Khiu (cảng Công Pông Son, Campuchia)./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục