Bắt hai đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành công an

Công an thành phố Cần Thơ đã ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng lừa đảo chạy việc vào ngành công an để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng lừa đảo chạy việc vào ngành công an để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người.

Hai đối tượng bị bắt tạm giam về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm Bùi Trọng Luật (27 tuổi, trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và Trần Chí Niệm (27 tuổi, trú tại xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang).

Theo điều tra ban đầu, tháng 2/2013, anh Nguyễn Trường Giang (27 tuổi, trú tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) có quen biết với Trần Chí Niệm. Niệm “quảng cáo” với Giang là quen Bùi Trọng Luật có khả năng chạy việc vào ngành công an.

Sau đó, anh Giang nhờ Niềm “môi giới” nhờ Luật “chạy” xin vào công tác tại Công an thành phố Cần Thơ.

Luật đồng ý giúp anh Giang với số tiền “chạy” việc là 50 triệu đồng. Giang đã ứng trước cho Luật 30 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau.

Luật hứa một tháng sau anh Giang sẽ nhận được quyết định nhận vào công tác tại Công an thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, sau thời gian dài chờ đợi, anh Giang không nhận được “quyết định” làm việc như Luật đã hứa. Sau đó, ngày 11/10, anh Nguyễn Trường Giang đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Luật và Niệm đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, Luật và Niệm đã khai nhận, với thủ đoạn trên, đến khi bị bắt, hai đối tượng đã lừa đảo được gần 20 bị hại với số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục