Bắt kẻ đưa người đi nước ngoài lao động trái phép

Hoàng Văn Chương câu kết với đối tượng người Trung Quốc đưa người thiểu số ở Đồng Văn đưa sang Trung Quốc lao động trái phép.

Thượng tá Nguyễn Đắc Lan, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Chương, sinh năm 1990, trú tại thôn Lài Cò, thị trấn Đồng Văn, do hành vi tổ chức đưa người đi nước ngoài lao động tự do trái phép.

Trước đó, Đồn Biên phòng Đồng Văn đã nhận được đơn của 9 người bị hại trú tại thôn Lài Cò, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn tố giác đối tượng Chương đã có hành vi đưa nhiều người sang Trung Quốc lao động tự do trái phép.

Với tinh thần khẩn trương không để đối tượng trốn thoát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Đối tượng Hoàng Văn Chương đã câu kết với một đối tượng người Trung Quốc đưa người Việt Nam là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa của huyện Đồng Văn đưa sang Trung Quốc lao động trái phép. Mỗi lao động khi đối tượng Chương đưa sang Trung Quốc sẽ được đối tượng bên Trung Quốc trả công 200 nhân dân tệ (tương đương 700.000 đồng tiền Việt Nam ).

Đối tượng Chương đã đưa trên 30 người sang Trung Quốc làm thuê lao động tự do trái phép, đã thừa nhận là đã nhận 4 lần tiền do đối tượng người Trung Quốc đưa cho mang về Việt Nam để chi trả cho người lao động, mỗi người từ 1.000 đến 1.500 nhân dân tệ, với tổng số tiền đối tượng Chương nhận là 22.200 nhân dân tệ (tương đương gần 78 triệu đồng). Tuy nhiên sau khi lấy tiền, đối tượng Chương đã không trả đủ tiền công cho những người lao động, thậm chí có người chưa nhận được tiền công.

Theo Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang: Thời gian qua, trên địa bàn các huyện vùng sâu, xa, biên giới của tỉnh Hà Giang đã có nhiều bà con dân tộc thiểu số nghe lời rủ rê vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê với hy vọng có thu nhập cao.

Tuy nhiên, thu nhập cao chưa thấy đâu, nhiều lao động đã phải đối mặt với nhiều rủi ro như bị chủ sử dụng bóc lột sức lao động, bị quỵt tiền lương, không được các cơ quan chức năng quản lý lao động nước ngoài bảo vệ lợi ích hợp pháp. Hầu hết bà con sang lao động trái phép là những lao động phổ thông, không có giấy tờ hợp pháp qua lại biên giới, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Để ngăn chặn tình trạng tổ chức đưa người ra nước ngoài lao động tự do trái phép, từ đầu năm 2013 đến nay, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con không xuất cảnh trái phép.

Hiện Đồn Biên phòng Đồng Văn đã khởi tố vụ án, đồng thời chuyển vụ án cho các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ, sớm đưa đối tượng Hoàng Văn Chương ra xét xử theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục