Bắt kẻ dùng cảnh “nóng” tống tiền 500 triệu đồng

Trưa 5/5, Công an phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ kẻ dọa tung cảnh “nóng” tống tiền 500 triệu đồng.
Trưa 5/5, tại công viên Hoàng Văn Thụ, Công an phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ kẻ dọa tung cảnh “nóng” tống tiền 500 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Phan Văn Huấn (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa). Tang vật thu được cùng với tên Huấn là một bọc nilon màu đen bên trong có 10 triệu đồng (loại mệnh giá 100.000 đồng), 1 thẻ nhớ, 1 điện thoại di động.

Trước đó vào ngày 4/5, bà Đ.T.N.A (sinh năm1967, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) đến Công an quận Tân Bình trình báo, một đối tượng nam dùng số điện thoại di động gọi vào số máy của bà liên tục trong nhiều ngày qua, yêu cầu chuẩn bị 500 triệu đồng giao cho hắn, nếu không sẽ tung video clip cảnh “nóng” giữa hắn và con gái bà lên mạng Internet.

Sau nhiều lần thỏa thuận, Huấn đồng ý giảm giá từ 500 triệu đồng xuống 10 triệu đồng, ngược lại bà N.A sẽ nhận được thẻ nhớ có tư liệu, hình ảnh liên quan đến con gái bà.

Trưa cùng ngày khi tên Huấn đến nhận tiền tại công viên Hoàng Văn Thụ thì bị lực lượng công an bắt tại chỗ.

Huấn khai nhận y và con gái bà N.A là Ng.B.T (sinh năm 1995) quen và yêu nhau hơn 1 năm nay. Tháng 1/2011, Huấn đưa T. vào nhà nghỉ trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình), dùng điện thoại di động quay lại cảnh “nóng” của hai người. Vài tháng sau, T. nói lời chia tay với Huấn nên y muốn trả thù tình bằng cách tống tiền gia đình T.

Hiện công an quận Tân Bình đã tạm giữ đối tượng Phan Văn Huấn để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Nguyễn Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục