Bắt kẻ giả danh nhà báo tống tiền cán bộ hải quan

Ngày 9/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi giả danh nhà báo để tống tiền cán bộ hải quan.
Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Minh (29 tuổi, quê tại Thừa Thiên-Huế) có hành vi giả danh nhà báo tống tiền cán bộ hải quan.

Ngày 3/11, Nguyễn Quang Minh nhắn tin vào số máy điện thoại di động của anh N.V.B. (35 tuổi, trú tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ Hải quan ở Cảng Cát Lái) và mạo nhận phóng viên báo điện tử VNExpress.

Minh cho anh B. biết có quay lén được một số đoạn phim và ghi âm những tiêu cực, sai phạm trong công việc của anh B., nếu muốn lấy lại thì phải đưa 50 triệu đồng. Những ngày sau, Minh tiếp tục nhắn tin, gọi điện đe dọa nếu không đưa tiền sẽ tung vụ việc lên báo.

Anh B đã đến Phòng PC 14 trình báo vụ việc này. Sau nhiều lần câu nhử, sáng 7/11, tên Minh hẹn anh B. đến một quán trà sữa trên đường Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh để lấy tiền.

Tại địa điểm trên, Minh nói không có đoạn phim mà chỉ có file ghi âm nên “bớt” cho anh B. 10 triệu đồng. Khi Minh đưa cho anh B một thẻ nhớ nói rằng có chứa file ghi âm và nhận 40 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang. Qua kiểm tra thẻ nhớ thì không thấy có đoạn ghi âm và đoạn phim nào.

Tên Minh khai nhận, trước đó làm nhân viên giao nhận hàng hóa cho một công ty ở quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh) và thường xuyên đến cảng Cát Lái để làm thủ tục nên biết số điện thoại của anh B..

Cách đây 1 tuần, Minh bị công ty đuổi việc. Do không có tiền tiêu xài, lại bức xúc tình trạng nhũng nhiễu trong ngành hải quan nên Minh nảy sinh thủ đoạn mạo danh nhà báo để tống tiền anh B.

Hiện Phòng PC 14 đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Quang Minh cho Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục