Bắt kẻ giả danh quân nhân, để lừa đảo chiếm tài sản

công an huyện Sa Pa vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt đối tượng giả danh quân nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Sa Pa.
Ngày 27/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, công an huyện Sa Pa vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt đối tượng giả danh quân nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Sa Pa.

Từ nguồn tin trình báo, công an huyện Sa Pa với các biện pháp nghiệp vụ điều tra sắc bén xác định được nơi đối tượng ẩn náu. Ngay lập tức, các trinh sát đã phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn tích cực truy tìm và bắt giữ thủ phạm.

Qua điều tra xác minh ban đầu đối tượng là Nguyễn Văn Thân (sinh năm 1984, trú tại tổ 49, thị xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Đối tượng đã sử dụng quân phục, quân hàm Đại úy, giả danh là cán bộ đang công tác tại Quân khu 2, đến nghỉ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Sa Pa.

Thân đã làm quen với chủ nhà, sau đó mượn một xe máy hiệu Airblade của chủ nhà để đi "công việc." Từ đó, đối tượng này đã không mang xe trả lại và cũng không hồi âm cho chủ nhà. Sau một thời gian thấy có dấu hiệu khả nghi, chủ nhà đã trình báo với Công an huyện Sa Pa.

Tại Công an huyện Sa Pa, Thân đã khai nhận giả danh Đại úy Quân đội lên Sa Pa lừa đảo chiếm đoạt một xe máy, sau đó sang Thái Nguyên và Lạng Sơn tiếp tục thủ đoạn cũ, lừa đảo chiếm đoạt hai xe máy hiệu Future rồi tẩu thoát.

Hiện Công an huyện Sa Pa tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án./.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục