Bắt kẻ lừa tiền đền bù dự án đô thị Thủ Thiêm

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nhà riêng đối tượng Lê Thị Sinh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong quá trình giải quyết đền bù đất, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/12 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nhà riêng đối tượng Lê Thị Sinh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong quá trình giải quyết đền bù đất, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo hồ sơ điều tra, Lê Thị Sinh đã mua 1.600m2 đất nông nghiệp tại phường An Khánh, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1990 và xây dựng trên đó một căn nhà có diện tích hơn 77m2 và làm hàng rào là 202m2.

Sau đó, khu đất này nằm trong diện giải tỏa để phục vụ cho Dự án đô thị mới Thủ Thiêm. Xét theo nguồn gốc khu đất là đất nông nghiệp, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng chỉ là 200.000 đồng/m2. Tuy nhiên, do muốn hưởng tiền đền bù cao hơn, Lê Thị Sinh đã tìm cách hợp thức hóa một phần khu đất trên thành đất thổ cư, thông qua việc làm giả giấy tờ, hồ sơ mua đất.

Với hồ sơ mới này thì căn nhà trên do một người tên Lâm Thị Hồng Loan mua lại của Đào Thị Hồng từ năm 1993 có tổng diện tích hơn 202m2 được sử dụng đến ngày đăng ký di dời. Đến ngày 30/12/2005, Ủy ban Nhân dân quận 2 đã ra quyết định bồi thường, hỗ trợ cho căn nhà trên hơn 435,5 triệu đồng và như vậy Lê Thị Sinh đã chiếm đoạt hơn 403 triệu đồng của dự án đô thị mới Thủ Thiêm.

Một cán bộ điều tra cho biết đây là một trong những điển hình gian dối khi lập hồ sơ nhà đất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền bồi thường, hỗ trợ di dời tại Dự án đô thị mới Thủ Thiêm ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục