Bắt kẻ sát hại dã man hai mẹ con chủ quán càphê

Đối tượng sát hại dã man hai mẹ con chủ quán càphê ở Đắk Đoa (huyện Đắk Đoa) đã bị bắt tại biên giới Tây Nam (thuộc tỉnh Tây Ninh).
Ngày 12/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đối tượng sát hại dã man hai mẹ con chủ quán càphê Sơn Thủy ở thị trấn Đắk Đoa (huyện Đắk Đoa) đã bị bắt tại biên giới Tây Nam (khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh) và hiện đã được di lý về trại giam của Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, chiều 10/1, tại biên giới Tây Nam (khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (Bộ Công an), Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tú (19 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hiền (21 tuổi, cùng trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Do có quen biết trước đó, Tú và Hiền được chị Nguyễn Thị Thủy (39 tuổi, chủ quán càphê Sơ Thủy ở thị trấn Đak Đoa) nhận vào làm thuê và ở tại quán. Tối 22/12/2012, lợi dụng chồng chị Thủy vắng nhà, Tú, Hiền lẻn vào phòng cháu Võ Thành Trung (14 tuổi, con trai chị Thủy) khống chế, bịt miệng, trói tay chân cháu.

Phát hiện sự việc, bà Trần Thị Ái (75 tuổi, mẹ ruột chị Thủy) kêu cứu thì bị bọn chúng đâm liên tiếp hơn 20 nhát dao làm bà Ái chết tại chỗ.

Sau đó, chúng vào phòng chị Thủy trói và dùng dao đe dọa, tra khảo, đâm chị Thủy gần 30 nhát để chị nói mật mã két sắt khiến chị tử vong.

Không mở được két sắt, chúng lấy một xe máy, hai điện thoại di động, tiền và một số nữ trang bằng vàng rồi bỏ trốn./.

Quang Thái (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục