Bắt khẩn cấp 1 đối tượng trong nhóm côn đồ chém 5 người ở Đà Lạt

Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục tiến hành truy bắt nhóm côn đồ xông vào quán vịt quay Thuận Phát, ở phường 6, cầm dao rựa chém người khiến 5 người nhập viện cấp cứu vào ngày 30/9 vừa qua.

Ngày 2/10, Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Phước (44 tuổi, trú tại đường Lữ Gia, phường 9, Đà Lạt) và đang tiếp tục tiến hành truy bắt nhóm côn đồ xông vào quán vịt quay Thuận Phát, ở phường 6 (thành phố Đà Lạt), cầm dao rựa chém người khiến 5 người nhập viện cấp cứu vào ngày 30/9 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 45 ngày 30/9, đối tượng Nguyễn Văn Phước lái xe taxi mang biển kiểm soát 49A-12129 và Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi) điều khiển 1 ôtô khác chở gần 10 người mang theo nhiều hung khí đến trước quán Thuận Phát ở số 4B, đường Hải Thượng (phường 6, Đà Lạt).

Tại đây, các đối tượng này đã lấy dao rựa trên xe của Phước, lao vào quán chém người loạn xạ. Hậu quả, có 5 người trong quán ăn trên bị thương phải đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Trong đó, có 1 nạn nhân bị chém đứt lìa cẳng tay trái.

Qua trích xuất camera an ninh, nhóm của Phước xông vào quán chém người trong khoảng thời gian 1 phút rồi kéo nhau lên 2 ôtô, rời khỏi hiện trường.

[Bà Rịa-Vũng Tàu: Truy bắt đối tượng dùng súng bắn người]

Sau khi truy xét, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phước. Khám xét xe của đối tượng này, Công an Đà Lạt thu giữ 1 cây kiếm bằng kim loại dài 70cm, 1 cây gậy bóng chày...

Theo Trung tá Hồ Hải Dương, ban đầu Phước khai nhận do người nhà của Phước và Hùng có vay nóng tiền của nhóm người kinh doanh tại quán vịt quay Thuận Phát. Thời gian qua, liên tục có người đến nhà người thân của Phước hăm dọa, khủng bố bằng chất bẩn, sơn.

Do đó, Phước gọi thêm Hùng và những người khác (chưa rõ danh tính) tới quán vịt quay để “xử lý.”

Hiện cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã ra lệnh bắt giữ Phước trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tiếp tục truy bắt nhóm côn đồ tham gia vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục