Bắt khẩn cấp đối tượng nổ súng tại quán karaoke

Bắt khẩn cấp đối tượng nổ súng ở quán karaoke

Công an Bình Phước đã bắt khẩn cấp Trần Minh Trung để điều tra hành vi nổ súng uy hiếp nhà hàng karaoke Sơn Hà.
Ngày 8/9, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Trung (sinh năm 1984, ngụ xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh) để điều tra, xử lý hành vi ngang nhiên nổ súng uy hiếp nhà hàng karaoke Sơn Hà.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 5/9, Trung thủ sẵn trong người khẩu súng Rulo bắn đạn hơi ngạt, loại công cụ hỗ trợ bên trong có 5 viên đạn (đầu đạn bằng cao su) rồi đi hát karoke cùng với Nguyễn Đại Phong (sinh năm 1986, ngụ gần nhà Trung); Vũ Anh Hậu (sinh năm 1986); Nguyễn Minh Thắng (sinh năm 1980); Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1985), cả 3 cùng ngụ xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh và Hồ Văn Bảo (sinh năm 1970, ngụ xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).

Khi đang hát và uống bia tại phòng số 8 của nhà hàng Sơn Hà (thuộc ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh), Trung lấy súng ra đưa cho Hậu bỏ vào túi cất và tiếp tục hát.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi cả nhóm gọi nhân viên tính tiền ra về, bất ngờ Hậu rút súng ra bắn 1 phát lên trần nhà của phòng, sau đó trả lại cho Trung.

Cầm súng trong tay, Trung chạy ra cửa phòng chặn các nhân viên phục vụ lại và đe dạo sẽ bắn bỏ những ai không chịu nghe lời. Sự việc chỉ được giải quyết khi bà Nguyễn Thị Xíu, quản lý nhà hàng Sơn Hà đến năn nỉ thì 6 đối tượng mới chịu bỏ qua.

Hiện công an huyện Lộc Ninh đang tạm giữ Trung và tiếp tục điều tra các đối tượng còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục