Bắt khẩn cấp đối tượng vung tay đập chết con đẻ

Công an Bát Xát, Lào Cai vừa bắt khẩn cấp đối tượng Tẩn Chỉn Quan về tội giết con đẻ 13 tháng tuổi bằng hành động cực kỳ man rợ.
Công an huyện Bát Xát, Lào Cai vừa bắt khẩn cấp đối tượng Tẩn Chỉn Quan về tội giết con đẻ bằng hành động cực kỳ man rợ.

Tẩn Chỉn Quan, sinh năm 1976, trú tại thôn Tả Lé, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát.

Sự việc xảy ra vào ngày 20/12/2009, sau khi đi uống rượu ở nhà người quen trở về, do mâu thuẫn từ lâu, Tẩn Chỉn Quan đã to tiếng với vợ.

Không để vợ kịp phản ứng, ma men đã khiến Quan mất tính người, túm chân con gái đẻ Tẩn Tả Mẩy, mới 13 tháng tuổi, quật xuống nền đất nhiều lần làm cháu bé chết ngay tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bát Xát phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát điều tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tẩn Chỉn Quan để điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục