Bắt khẩn cấp hai đối tượng cướp tài sản ở Hà Nội và Bắc Ninh

Trong hai ngày 24 và 25/9, hai vụ án đối tượng sử dụng hung khí để đâm nạn nhân và cướp tài sản đã xảy ra trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm.
Bắt khẩn cấp hai đối tượng cướp tài sản ở Hà Nội và Bắc Ninh ảnh 1Hai đối tượng Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn Hiệp tại cơ quan điều tra. (Nguồn: TTXVN)

Công an thành phố Hà Nội vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng là Nguyễn Kim Chánh (sinh năm 1987, thường trú tại Doãn Thượng, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1987, thường trú tại Mãn Xá Tây, Hạ Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, trong hai ngày 24 và 25/9, hai vụ án đối tượng sử dụng hung khí để đâm nạn nhân và cướp tài sản đã xảy ra trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Sau quá trình điều tra đến ngày 28/9, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn Hiệp, thu giữ tang vật vụ án. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vào khoảng 19 giờ ngày 24/9, do thiếu tiền ăn tiêu và mua ma túy, Chánh giấu hung khí vào trong người rồi cùng Hiệp đi bộ đến nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Gia Thụy, quận Long Biên, chờ người có tài sản để cướp.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chị L.T. Tr, sinh năm 1995, trú tại khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, là sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, vừa đi bộ vừa nghe điện thoại từ siêu thị Savico Long Biên đến điểm chờ xe buýt. Chánh lấy hung khí là chiếc kéo trong người đến gần chị Tr. đe dọa. Cùng lúc, Hiệp đi đến dùng tay cướp chiếc điện thoại iPhone 5 của chị Tr.

Trong lúc 2 bên giằng co nhau, Chánh dùng kéo đâm liên tiếp 7 nhát vào vùng ngực và lưng của chị Tr. rồi cướp chiếc điện thoại, bỏ chạy.

Chị Tr. sau khi bị đâm đã chạy đến trước cửa siêu thị Savico thì gục ngã và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Cũng với thủ đoạn trên, khoảng 18 giờ 30 ngày 25/9, Chánh tiếp tục gây án ở cầu chui dân sinh thuộc khu B xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Nạn nhân là chị Đỗ Thị T.H. (sinh năm 1986, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).

Phát hiện chị H. dựng xe máy Vespa LX để gửi hàng, 2 đối tượng bám theo.

Sau đó, 2 đối tượng này đe dọa, cướp tiền và chiếc điện thoại iPhone 6 Plus mà chị H. đang cầm trên tay.

Khi nạn nhân giằng lại, Chánh dùng kéo đâm liên tiếp vào tay và chân chị H. để cướp chiếc điện thoại rồi bỏ chạy về tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, 2 đối tượng còn khai nhận ngày 22/9, chúng đã gây ra một vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn huyện Gia Lâm; ngày 28/9, chúng gây ra 1 vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục