Bắt khẩn cấp hai đối tượng đổ xăng đốt phòng trọ người khác

Chiều 27/11, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp 2 nghi can để điều tra làm rõ việc dùng xăng đốt nhà trọ.

Chiều 27/11, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp 2 nghi can gồm Nguyễn Đình Hải (31 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Ngọc Bình (30 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ việc dùng xăng đốt nhà trọ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 25/11, Hải và Bình mua một can xăng, sau đó đến đổ vào nhà trọ của anh Trương Minh Luân ở tổ 21, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, rồi châm lửa đốt.

Khi phát hiện lửa cháy, anh Luân đã kịp thời đưa vợ là chị Trần Thị Vui và 3 con nhỏ thoát ra bằng cửa sau và hô hoán cùng người dân dập lửa. Người dân trong khu vực đã dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Không lâu sau đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên phần lớn vật dụng trong căn nhà trọ đã bị lửa thiêu rụi.

May mắn gia đình anh Trương Minh Luân không ai bị thương. Hai đối tượng lạ mặt sau khi phóng hỏa đốt nhà đã nhanh chân lên xe gắn máy bỏ chạy.

Sau hai ngày khoanh vùng đối tượng, Công an thành phố Biên Hòa đã xác định được hai nghi can gây ra vụ hỏa hoạn trên.

Khoảng 12 giờ 30, ngày 27/11, các trinh sát đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Đình Hải và Nguyễn Ngọc Bình khi cả hai đang lẩn trốn tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Theo lời khai ban đầu, hai đối tượng trên phóng hỏa đốt nhà là do có mâu thuẫn trước đó với anh Trương Minh Luân.

Vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục