Bắt khẩn cấp hai nghi can lấy trộm tài sản của người bị tai nạn

Phát hiện một thanh niên bị tai nạn nằm bên lề đường, Nguyễn Văn Bé Sáu rủ Huỳnh Văn Định lấy xe của nạn nhân đem đi bán lấy tiền tiêu xài.
Bắt khẩn cấp hai nghi can lấy trộm tài sản của người bị tai nạn ảnh 1Sáu (bên trái) và Định tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu. (Nguồn: Cơ quan công an cung cấp)

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với hai nghi can Nguyễn Văn Bé Sáu (30 tuổi) và Huỳnh Văn Định (29 tuổi), cùng ở xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản” của người bị tai nạn tử vong.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 11/7, Sáu điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng từ thị xã Giá Rai lên thành phố Bạc Liêu.

Đến địa phận thuộc ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, Sáu bất ngờ phát hiện một thanh niên bị tai nạn nằm bên lề đường cùng với chiếc xe gắn máy nên đã dừng lại để quan sát.

[Giả danh thanh tra, lừa đảo hàng chục triệu đồng của giáo viên]

Ít phút sau, Sáu thấy Định chạy xe máy theo hướng ngược lại nên rủ Định lấy xe của nạn nhân đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 11/7, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình người dân bất ngờ phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường nằm ven đường nên trình báo Công an.

Qua xác minh giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Cao Triều Khanh, 21 tuổi, ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai.

Tại hiện trường, Công an còn phát hiện một túi xách và một điện thoại di động cách nạn nhân khoảng 2m. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục