Bắt khẩn cấp kẻ chém trọng thương 4 công an

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được 3 trong nhóm đối tượng chém trọng thương 4 chiến sĩ công an tối 26/3.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng chém trọng thương công an, trong đó, một chiến sỹ do vết thương quá nặng nên đã qua đời trên đường đến bệnh viện.

Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết,đến trưa ngày 1/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đắk Glong đã truy bắt được ba đối tượng lẫn trốn trong rừng thuộc xã Quảng Khê đã dùng dao chém công an.

Chúng gồm Đào Văn Vương, sinh năm 1962, đã có một tiền án trộm cắp tài sản và vừa ra tù tháng 7/2009; Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1980 đều cùng quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng còn lại là Đào Văn Thiêm, 22 tuổi, con ruột của Đào Văn Vương hiện đang bỏ trốn. Tất cả bốn đối tượng này đều vào tạm trú tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong đi làm thuê.

Vụ việc xảy ra tối 26/3, ông Đào Văn Vương đang có mâu thuẫn với 4 chiến sỹ công an huyện Đắk Glong thì con ông Vương và 3 đối tượng khác dùng dao chém những công an này.

Công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc./.

Trần Hữu Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục