Bắt khẩn cấp kẻ đổ xăng rồi châm lửa thiêu vợ

Do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Văn Minh, 29 tuổi, ở Hải Phòng đã hắt xăng vào vợ mình rồi châm lửa đốt, khiến người vợ bị bỏng nặng.
Ngày 9/5, Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Minh, 29 tuổi, trú tại đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 8/5, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Văn Minh đã hắt xăng vào vợ mình là chị Vũ Thị Ánh Tuyết, 26 tuổi, rồi châm lửa đốt khi chị Tuyết đang ngồi bán thịt lợn tại đầu ngõ 212 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền.

Sau khi châm lửa đốt vợ, tên Minh đã bỏ trốn.

Thấy người chị Tuyết bắt lửa như một bó đuốc, mọi người xung quanh đã xông vào cứu và đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Chị Tuyết bị bỏng với thương tích nặng ở mặt, lưng, tay.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi dã man của người chồng mất nhân tính này để xử lý theo đúng pháp luật./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục