Bắt khẩn cấp kẻ đục két lấy trộm tiền

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trịnh Thị Huyên (sinh năm 1985, quê ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, hiện trú tại 336 Quang Trung, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vì đã đã đột nhập vào trụ sở chi nhánh Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phá khóa két sắt và lấy đi 90 triệu đồng tiền mặt.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trịnh Thị Huyên (sinh năm 1985, quê ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, hiện trú tại 336 Quang Trung, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vì đã đã đột nhập vào trụ sở chi nhánh Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phá khóa két sắt và lấy đi 90 triệu đồng tiền mặt.

Trịnh Thị Huyên là nhân viên của Công ty bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk.

Ngày 7/1, tại trụ sở chi nhánh Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại Đắk Lắk (địa chỉ số 101 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) kẻ gian đã đột nhập vào phá khóa két sắt và lấy đi 90 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc để điều tra thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, Công an tỉnh đã xác định thủ phạm của vụ đục két là Trịnh Thị Huyên, nhân viên của công ty.

Theo lời khai ban đầu của Huyên, lợi dụng lúc toàn thể cán bộ, nhân viên công ty nghỉ trưa, Huyên đã thuê 2 thợ mở khóa đột nhập vào công ty đục két lấy đi 90 triệu đồng. Hiện nay, cơ quan công an đã thu hồi được 50 triệu đồng tiền tang vật.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục