Bắt khẩn cấp một nghi phạm để điều tra hành vi hiếp dâm, giết người

Sáng 4/1, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn cho biết Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Lâm Văn Đởi, ngụ tại Châu Đốc, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm và giết người.

Sáng 4/1, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Lâm Văn Đởi, sinh năm 1996, ngụ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm và giết người.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 3/1, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, nhận được tin báo từ Công an xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, về việc phát hiện một thi thể trên phần đất ruộng của bà Noéng Hum, sinh 1965, ngụ cùng ấp Rò Leng. Trán và hai mắt của nạn nhân có vết bầm, người có nhiều vết xây xát...

Nạn nhân được xác định là Trần Thị Thu Hiền, sinh năm 1991, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tô.

Theo gia đình nạn nhân, Hiền thường đi thả dê dưới chân núi Mồ Côi, ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn.

Khoảng 14 giờ ngày 3/1, Hiền đi thả dê một mình và không mang trang sức trên người. Khoảng 1 giờ 30 phút sau đó, bà Hum phát hiện thi thể Hiền trên đất ruộng nhà mình nên đã trình báo Công an xã Châu Lăng.

Đến tối 3/1, qua khoanh vùng đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Lâm Văn Đởi để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục