Bắt khẩn đối tượng nhập lậu điện thoại qua đường hàng không

Công an Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự với Vũ Sỹ Hải để làm rõ hành vi buôn lậu hàng từ Trung Quốc.
Bắt khẩn đối tượng nhập lậu điện thoại qua đường hàng không ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Chiều 3/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Vũ Sỹ Hải, sinh năm 1983, trú Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, để làm rõ hành vi buôn lậu, theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 1/12, Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một lô hàng điện thoại và phụ kiện điện thoại có giá trị lớn. Lô hàng trên được giấu trong hành lý của một hành khách đi trên chuyến bay CZ371 của Hãng hàng không Phương Nam-Trung Quốc từ Quảng Châu (Trung Quốc) về Nội Bài (Việt Nam).

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, lô hàng trên không được đối tượng khai báo với hải quan, có dấu hiệu buôn bán, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới.

Đối tượng bị bắt quả tang mang theo hàng lậu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó được xác định là Vũ Sỹ Hải. Chi cục Hải quan đã tiến hành lập biên bản kiểm tra và bàn giao người cùng tang vật cho Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế để điều tra làm rõ.

Khám xét lô hàng lậu giấu trong hành lý của Hải, lực lượng chức năng thu được 91 chiếc điện thoại di động đắt tiền nhãn hiệu Vertu, Nokia, Phillip, Crystal, Erricson cùng 30 bộ vỏ điện thoại Nokia, bàn phím và phụ kiện khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Sỹ Hải đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Hải khai, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 29/12, đối tượng đi chuyến bay từ Việt Nam sang Quảng Châu (Trung Quốc) với mục đích thương mại. Tại đây, Hải mua 91 chiếc điện thoại không rõ chất lượng tại chợ Tà Sa Tảo-Quảng Châu (Trung Quốc) với tổng giá trị khoảng 50.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 180 triệu đồng), dự định mang về Hà Nội bán kiếm lời, số lời theo tính toán của y khoảng 40 triệu đồng. Theo lời khai của Hải, đối tượng có một của hàng kinh doanh điện thoại mang tên Gia Vũ Mobile (địa chỉ số 14-16 Trung Hoà-Cầu Giấy-Hà Nội).

Với mục đích trốn thuế, Hải đã không khai báo với hải quan về số hàng này. Để qua mắt được lực lượng chức năng, đối tượng giấu số hàng điện thoại di động cùng phụ kiện của mình vào vali xách tay. Tuy nhiên, khi xách vali qua khu vực soi chiếu tại sân bay, hành tung của Hải cùng số hàng đã bị bại lộ.

Lãnh đạo Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm cho biết, qua định giá, lô hàng của Hải bị bắt quả tang ngày 1/12 vừa qua có giá trị lên tới hơn 242 triệu đồng.

Sau khi căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan cảnh sát Điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và cửa hàng của Vũ Sỹ Hải, qua đó thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số lượng lớn phụ kiện điện thoại di động.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục