Bắt lái xe gây tai nạn nghiêm trọng tại Bắc Ninh

Ngày 18/5, Công an thành phố Bắc Ninh đã bắt tạm giam Hoàng Văn Nhị, sinh năm 1985 ở thôn Tè, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), lái xe ôtô biển kiểm soát 98H - 0041 gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai người chết, nhiều người bị thương tại km 138 + 470 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh vào ngày 16/5.

Ngày 18/5, Công an thành phố Bắc Ninh đã bắt tạm giam Hoàng Văn Nhị, sinh năm 1985 ở thôn Tè, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), lái xe ôtô biển kiểm soát 98H - 0041 gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai người chết, nhiều người bị thương tại km 138 + 470 Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh vào ngày 16/5.

Sau khi gây tai nạn, Hoàng Văn Nhị đã trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, hồi 16 giờ ngày 16/5, ôtô tải biển kiểm soát 99H - 0041 do Hoàng Văn Nhị điều khiển, đi hướng Hà Nội - Bắc Ninh đã đâm vào đuôi một chiếc xe tải khiến xe Nhị mất lái, đâm liên tiếp vào hai xe máy cùng 3 người đi bộ đang đứng chờ xe.

Trong hai xe máy bị đâm, có một xe do anh Nguyễn Văn Thụy ở Tân Chi (Tiên Du - Bắc Ninh) điều khiển. 3 người đi bộ là chị Nguyễn Thị Quyên ở Thanh Sơn, Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh), con trai chị Quyên là Nguyễn Thanh Sơn và chị Nguyễn Thị Thể ở Ninh Xá (thành phố Bắc Ninh).

Vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thị Thể chết tại chỗ, cháu Nguyễn Thanh Sơn chết sau khi nhập viện. Chị Nguyễn Thị Quyên và vợ anh Nguyễn Văn Thụy (đang mang bầu) bị thương nặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục