Bắt một giám đốc lập hồ sơ khống để lừa đảo

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giam Giám đốc công ty Thiên Đệ (Bình Dương) nhằm điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Thành Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thiên Đệ, trụ sở tại tỉnh Bình Dương) nhằm điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra được biết, dự án giải tỏa nghĩa trang để xây dựng sân tập thể dục thể thao thuộc trường PTTH Bà Điểm (huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) có diện tích dự kiến là 2.704,04m2 do Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn duyệt phương án vào năm 2008.

Để thực hiện dự án, hiệu trưởng trường Bà Điểm có ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Thiên Đệ thực hiện việc bốc mộ vắng chủ, phát hoang, vẽ sơ đồ vị trí từng ngôi mộ ở khu vực nghĩa trang nhằm thực hiện dự án.

Số mộ di dời trong dự án này là 285 mộ, dự toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó chi phí bốc cải táng mộ có chủ là hơn 1,7 tỷ đồng, bốc cải táng mộ vắng chủ là hơn 27 triệu đồng.

Lợi dụng việc ký hợp đồng đo vẽ hiện trạng, quá trình bốc mộ phục vụ giải phóng mặt bằng, Dương Thành Dũng đã chỉ đạo đồng bọn lập hồ sơ khống tổng cộng 58 ngôi mộ nhờ người khác đứng tên nhằm chiếm đoạt số tiền đền bù gần 200 triệu đồng rồi chia nhau.

Vụ việc này đã bị nhiều người dân phát giác, tố cáo cơ quan chức năng, cho rằng có sự cấu kết của lãnh đạo trường PTTH Bà Điểm.

Hiện cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm những người có liên quan tại huyện Hóc Môn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục