Bắt một hung thủ dùng súng K54 giết người

Đỗ Tiến Cường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt tạm giam về các hành vi "giết người", "cướp tài sản"...và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam Đỗ Tiến Cường, 37 tuổi, trú tại phường 10, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh về các hành vi "giết người", "cướp tài sản", "tàng trữ" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đêm 15/6, trong lúc anh Bùi Công Trung, 44 tuổi, trú quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đang đi bộ trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7 thì bị tên Cường cùng đồng bọn dùng súng K54 bắn trọng thương vào lưng rồi tẩu thoát.

Nguyên nhân là Cường nghi ngờ vợ nhỏ của y lén lút quan hệ tình cảm với anh Trung nên nảy sinh ý đồ truy sát để trả thù. Trước đó, hồi tháng 5, cũng do ghen tuông, tên Cường đã dùng súng khống chế rồi dùng dao cắt gân chân anh Trung.

Ngoài ra, vào ngày 6/6, trên đường Phạm Hùng, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, do mâu thuẫn với người đi đường trong khi tham gia giao thông, Cường cùng hai đàn em là Đỗ Đức Tài , Hà Chí Huệ dùng súng K54 uy hiếp cướp một xe gắn máy và bắn trượt đỉnh đầu nạn nhân là anh Trần Hoài Thanh.

Từ trước đến nay, tên Đỗ Tiến Cường đã có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng, cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 17/7, Phòng PC 14 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tên đàn em của Cường là Hà Chí Huệ, 43 tuổi, trú phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi "che giấu tội phạm".

Phòng PC 14 cùng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Đỗ Đức Tài 33 tuổi, trú phường 10, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh về tội “giết người”, “cướp tài sản”. Tên này là đồng phạm giúp sức tích cực cho Cường trong vụ truy sát anh Trung và tham gia vụ dùng súng bắn người, cướp xe gắn máy ở quận 8./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục