Bắt một phó giám đốc doanh nghiệp buôn lậu

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Kỳ (trú tại quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh), Phó giám đốc Công ty TNHH Thiên Minh kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Thiên Minh về hành vi “buôn lậu”.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Kỳ (trú  tại quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh),  Phó giám đốc Công ty TNHH Thiên Minh kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Thiên Minh về hành vi “buôn lậu”.
 
Theo hồ sơ điều tra, vào cuối năm 2000, Công ty Sharp tại Singapore đã chọn Công ty TNHH Thiên Minh làm đại lý tiêu thụ các mặt hàng Sharp tại Việt Nam.
 
Từ năm 2001 đến 2007, Kỳ đã nhiều lần đi Singapore để nhận hàng hoặc đi tập huấn. Lợi dụng các lần đi này, Kỳ đã mua thêm nhiều hàng hóa (chủ yếu là hàng kim khí điện máy) và bằng các thủ đoạn tinh vi để đưa trái phép về Việt Nam.
 
Kết quả xác minh cho thấy Kỳ đã đi Singapore 44 lần, trong đó cơ quan điều tra đã chứng minh được 10 lần (từ tháng 4/2004 đến ngày 20/10/2005) Nguyễn Trọng Kỳ vận chuyển hàng lậu về Việt Nam với tổng trị giá số hàng nhập lậu lơn 100.000 USD.

Thủ đoạn của Kỳ hết sức tinh vi, do biết rõ quy định mỗi người đi nước ngoài về được mang hàng hóa giá trị 300 USD hoặc 5 triệu đồng không phải khai báo hải quan, nên để trốn thuế nhập khẩu, Kỳ chia nhỏ hàng mua, sau đó liên hệ với hành khách đi cùng chuyến bay nhưng không mang hàng rồi nhờ họ mang hàng qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Tất cả số hàng lậu mà Kỳ mua về đều được bán thu lãi cao. Để hợp thức hóa nguồn hàng, Kỳ đã mua hóa đơn của Công ty TNHH Hạ Đan.
 
Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 34 lần khác Kỳ cũng đi Singapore mua hàng về bán, trong đó có số tiền hơn 3,3 tỷ đồng mua hóa đơn của Công ty TNHH Hạ Đan để hợp thức hóa số hàng buôn lậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục