Bắt một phó phòng lao động thương binh xã hội

Ngày 22/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê chuẩn bắt tạm giam phó phòng Lao động Thương binh xã hội thành phố Kon Tum.
Ngày 22/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê chuẩn Quyết định bắt tạm giam để điều tra đối với hai đối tượng là ông Trần Mân (51 tuổi), phó phòng Lao động Thương binh xã hội thành phố Kon Tum và ông Phạm Văn Hùng (47 tuổi, ở phường Quang Trung, thành phố Kon Tum).

Thượng tá Nguyễn Văn Thái, Chánh văn phòng, phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra, công an tỉnh Kon Tum cho biết cả hai đều liên quan đến vấn đề giả mạo tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức để chứng nhận, xác nhận nguồn gốc đất, sang nhượng đất bất hợp pháp.

Lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với hai đối tượng này được tiến hành ngày 20/3.

Ông Trần Mân, nguyên Chủ tịch xã Vinh Quang nhiệm kỳ 1992-1995, trong quá trình giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang đã có nhiều sai phạm trong quản lý tài nguyên đất đai, đến giữa năm 1994 bị kỷ luật buộc thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã.

Tuy nhiên, một số giấy tờ mua bán, xác nhận nguồn gốc đất trên địa bàn xã Vinh Quang, các phường Quang Trung, Ngô Mây (thuộc địa bàn của xã Vinh Quang trước đây) được mua bán, san nhượng sau năm 1994 vẫn được ông Trần Mân ký xác nhận (lùi thời gian) nhằm hợp thức hóa nguồn gốc đất đai để trốn thuế, trục lợi, trong đó có sự tiếp tay của Phạm Văn Hùng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật./.

Hoàng Cao Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục