Bắt một tấn bì và mỡ lợn bốc mùi hôi thối đem đi tiêu thụ

Đội Cảnh sát giao thông số 5 làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 5, đã phát hiện bắt giữ khối lượng lớn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc.

Vào khoảng 13h30 ngày 20/2, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 5 làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 5, đã phát hiện bắt giữ khối lượng lớn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc.

Sau khi phát hiện một tốp xe máy chở hàng cồng kềnh có biểu hiện khả nghi chạy từ hướng Bắc Ninh về Hà Nội, tổ công tác đã tổ chức đội hình kiểm tra. Do tốp xe máy trên chạy thành hàng dài với khoảng cách hàng chục mét giữa mỗi xe nên tổ công tác đã phải triển khai đội hình trên một đoạn đường dài từ chân cầu Thanh Trì tới gần thị trấn Trâu Quỳ để yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Vào thời điểm kiểm tra, cả 4 người điều khiển phương tiện xe máy đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa chở cồng kềnh trên xe gồm bì và mỡ lợn.

Qua kiểm đếm, mỗi bao tải chở đầy bì và mỡ lợn có trọng lượng khoảng 80kg/bao, toàn bộ số hàng hóa chất trên 4 xe máy có trọng lượng khoảng hơn 1 tấn và đều đang trong quá trình bốc mùi hôi thối.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5, hiện tại chỉ có 2 người điều khiển phương tiện xuất trình đầy đủ đăng ký và bằng lái xe hợp lệ, còn Phạm Văn Toản (sinh năm 1981) và Nguyễn Văn Duy (1991) đều ở Bắc Giang tạm thời bị giữ phương tiện vì không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào.

"Do thời gian gần đây các cơ quan chức năng thành phố liên tục triệt phá nhiều đường dây vận chuyển thực phẩm bẩn có khối lượng lớn bằng ôtô tải và xe khách nên các đối tượng đã chuyển sang phương thức vận chuyển nhỏ lẻ bằng xe máy. Đây là thủ đoạn rất mới của các đối tượng này," Thượng tá Nguyễn Đức Chung cảnh báo.

Hiện tại, toàn bộ hàng hóa đã được bàn giao cho Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên tiếp tục điều tra mở rộng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục