Bắt một vụ vận chuyển ma túy qua đường bưu điện

Ngày 11/2, C47, Bưu điện Hà Nội và Cục Hải quan Hà Nội phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy qua bưu điện từ Canada về Việt Nam.
Ngày 11/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bưu cục ngoại dịch, Bưu điện Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hà Nội phá chuyên án 212C, bóc gỡ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy gửi qua đường bưu điện từ Canada về Việt Nam.

Sau một thời gian tập trung xác minh, nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng, hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Bưu cục Cửa Ông, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Quảng Ninh đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Chinh, 36 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1.000g lá, hoa cần sa khô, một xe máy, một điện thoại di động cùng các tài liệu liên quan. Đấu tranh mở rộng, lực lượng phối hợp đã bắt thêm đối tượng Phạm Thị Tại, trú tại phường Cửa Ông, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng./.

Bảo Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục