Bắt nghi can 15 tuổi giết hại sinh viên hành nghề lái Grab bike

Công an huyện Bình Chánh phối hợp bắt giữ nghi can Lê Minh Thuận, sinh năm 2003, vì tình nghi gây ra cái chết của Lê Nhật Hào, người hành nghề tài xế Grab bike.

Chiều 24/10, Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ nghi can Lê Minh Thuận vì tình nghi gây ra cái chết của Lê Nhật Hào, người hành nghề tài xế Grab bike.

Lê Minh Thuận, sinh năm 2003, ngụ Quận 6, tạm trú huyện Bình Chánh, còn  Lê Nhật Hào, sinh năm 1998, là sinh viên năm 3 Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào sáng 19/10, người dân phát hiện nạn nhân Lê Nhật Hào đã tử vong tại một con đường vắng tại khu dân cư Phong Phú, huyện Bình Chánh.

[Hà Nội: Nhờ tài xế Grab bike cùng tạt axit dằn mặt chồng hờ]

Vào cuộc điều tra, Công an xác định anh Hào bị sát hại và bị cướp tài sản.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định anh Hào bị hung thủ dùng vật nhọn đâm vào phần cổ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an khoanh vùng và nhận định nghi can gây án là Lê Minh Thuận, công nhân tại một công ty ở huyện Bình Chánh.

Tuy nhiên, Thuận đã rời khỏi nơi cư trú nên Công an tiến hành truy xét.

Chiều 24/10, Công an đã bắt giữ Thuận khi đối tượng này có mặt ở địa phương.

Công an cũng đã tiến hành thu giữ chiếc xe máy là tài sản của nạn nhân mà Thuận đang sử dụng.

Hiện nghi can và tang vật đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục