Bắt nghi phạm thứ hai tham gia vụ nổ mìn tiệm vàng

Nghi phạm thứ hai tham gia vào vụ nổ mìn tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học đã bị bắt giữ tại Bắc Giang đêm qua, 21/6.
Theo thông tin vừa cập nhật, nghi phạm thứ hai trong vụ ném mìn tiệm vàng Hoàng Tín ngày 21/6 vừa qua đã bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.

Trao đổi với Vietnam+ sáng nay, Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho hay, vào khoảng 1 giờ ngày 22/6, các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng cùng tham gia vụ ném mìn tiệm vàng tại địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, thông tin ban đầu, tham gia cùng đối tượng Tạ Văn Thanh trong vụ việc còn có một người em cùng cha khác mẹ có tên là Tạ Hải Hà, sinh năm 1992, trú tại xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang.

Theo Đại tá Hải, đối tượng Hà cùng tham gia chế tạo thuốc nổ với Thanh. Sau đó, cả 2 anh em đi xe máy xuống Hà Nôi. Đến tiệm vàng Hoàng Tín, trong khi Thanh mang túi chứa mìn vào để cướp thì Hà có nhiệm vụ đứng cảnh giới bên ngoài.

Khi mìn phát nổ, Hà đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn tại địa bàn huyện Yên Dũng.

Được biết, Tạ Hải Hà nghỉ học sau khi học hết lớp 9, sau đó Hà đã vào tỉnh phía Nam để đi làm. Người nhà của Hà cho biết Hà vừa từ niền Nam về được khoảng một tháng. Sau khi về quê, Hà cùng với Thanh rủ nhau lên Lạng Sơn làm ăn, khoảng ngày 17/6 Thanh và Hà rủ nhau về quê với lý do hết việc và về để gặt mùa giúp gia đình.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tiệm vàng Hoàng Tín, số 124 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Ngay sau đó, hung thủ chính gây ra vụ việc, đối tượng Tạ Văn Thanh đã bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai do nghèo đói nên y đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Để thực hiện hành vi, Thanh đã mua thuốc nổ công nghiệp rồi tự chế tạo mìn mang đến cửa hàng Hoàng Tín nhằm thực hiện hành vi.

Vietnam+ sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ việc./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục