Bắt nhân viên sân bay trộm tiền của hành khách

Các cơ quan chức năng vừa bắt quả tang một nhân viên của Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất trộm tiền của khách đi máy bay.
Ngày 25/8, Công ty khai thác ga sân bay Tân Sơn Nhất xác nhận các cơ quan chức năng của sân bay này vừa bắt quả tang và bàn giao cho công an quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiến hành điều tra, xử lý một nhân viên của Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất do có hành vi ăn trộm tiền của khách đi máy bay.

Trước đó, vào ngày 23/8 , một hành khách muốn lấy lại hành lý đã ký gửi vào rạng sáng cùng ngày. Yêu cầu này được chuyển đến Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất để thực hiện và nhân viên Đào Văn Cương chính là người được giao nhiệm vụ này.

Nhưng khi chuyển hành lý về cho khách hàng, Cương đã tự ý mở hành lý của khách và lấy trộm tiền đem giấu. Hành động này đã không qua được sự kiểm soát của an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Cương đã bị bắt quả tang, lập biên bản, tạm giữ để điều tra.

Theo lời khai của Cương, khi làm nhiệm vụ, do thấy chiếc vali của khách không khóa, mở ra thấy bên trong có tiền nên Cương đã nảy sinh lòng tham, trộm tiền của khách và giấu trên chiếc hộp cứu hỏa./.

Nguyễn Hoàng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục