Bát nháo sách tham khảo cho bậc học... mầm non

Mới đây, chỉ trong hai ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải ra đến hai công văn yêu cầu thu hồi và không sử dụng hai bộ sách dành cho học sinh… mầm non vì nội dung không đúng với quy định của Bộ, không phù hợp với chương trình giáo dục Việt Nam và gây bức xúc trong dư luận.

Điều này cũng đủ cho thấy độ bát nháo của các dạng tài liệu tham khảo đối với việc giáo dục ở bậc học này.
Mới đây, chỉ trong hai ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải ra đến hai công văn yêu cầu thu hồi và không sử dụng hai bộ sách dành cho học sinh… mầm non vì nội dung không đúng với quy định của Bộ, không phù hợp với chương trình giáo dục Việt Nam và gây bức xúc trong dư luận.

Điều này cũng đủ cho thấy độ bát nháo của các dạng tài liệu tham khảo đối với việc giáo dục ở bậc học này.

Trăm hoa đua nở

Theo khảo sát của phóng viên Vietnam+, chỉ cần lướt qua các hiệu sách như Nhà sách Sư phạm, Nhà sách Trí tuệ, Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, hiệu sách trung tâm Tràng Tiền... phụ huynh có thể hoa mắt chóng mặt bởi các loại đầu sách dành cho lứa tuổi mầm non với đủ tên gọi, mác giá và nhà xuất bản khác nhau. Sách nào cũng “hứa hẹn” giúp bé yêu thông minh, biết đọc, biết viết.

Bộ Hành trang cho bé vào lớp 1 của hai tác giả Lê Hồng Đăng và Lê Thị Ngọc Ánh, do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, gồm 5 cuốn với giá 65.000 đồng. Bộ sách được giới thiệu là giúp bé làm quen với toán, với vần tiếng Việt và tập viết.

Cũng với tên gọi Hành trang cho bé vào lớp 1, một bộ 5 cuốn, được phát hành bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ văn hóa Minh Long hứa hẹn giúp bé “phát triển tiềm năng toán học”, có giá bán 72.000 đồng.

Không chỉ có sách cho các bé chuẩn bị vào lớp 1, rất nhiều đầu sách được bày bán dành cho các bé 4 tuổi trở xuống. Khảo sát của phóng viên Vietnam+ tại các hiệu sách cho thấy, các loại sách này được làm từ nhiều chất liệu như giấy, vải, xốp, nhựa... để bé khó xé, với đa dạng các loại nội dung, lĩnh vực như sách khám phá, sách thơ, truyện, đồng dao… Giá của những loại sách này dao động trong khoảng từ 6.000 đến hơn 100.000 nghìn đồng.

Cụ thể, cuốn Bách khoa toàn thư cho bé (Nhà xuất bản Mỹ thuật) có giá 6.000 đồng/tập, cuốn Tô màu (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) cũng được bán với giá 11.000 đồng/cuốn, đầu sách Bé yêu đi mẫu giáo (Nhà xuất bản Dân trí và Đông A) được bán với giá 18.000 đồng…

Bên cạnh đó, nhiều cuốn giúp rèn luyện sự thông minh cho bé như, đầu sách Rèn luyện bộ não phát triển trí tuệ (Nhà xuất bản Văn hóa thông tin) dành cho trẻ 5-6 tuổi có giá 45.000 đồng/cuốn, sách Khám phá bí ẩn về thế giới động vật, Bách khoa tri thức đầu tiên (Nhà xuất bản Dân trí và Đông A) lần lượt có giá từ 100.000 đến 145.000 đồng/cuốn…

Chị Hương, nhân viên quản lý gian hàng sách tại siêu thị Big C cho hay, mỗi ngày, có rất nhiều phụ huynh đến chọn sách cho con ở bậc mầm non. Đầu sách nội dung càng phong phú, chất liệu càng đảm bảo, màu sắc in ấn sắc nét thì độ chênh giá càng lớn.

Phụ huynh cần là người tiêu dùng thông minh

Trước một rừng tạp nham các loại sách, việc chọn được tài liệu nào thực sự hữu ích cho con là một việc không dễ.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Theo Luật xuất bản, các loại tài liệu tham khảo này khi in ấn không cần qua Bộ kiểm duyệt mà Nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, qua việc Nhà xuất bản Dân trí phải thu hồi và tiêu hủy hàng nghìn cuốn sách trong bộ Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ do thiếu tính giáo dục có thể thấy chất lượng thẩm định của các Nhà xuất bản là rất thấp.

Để để bảo vệ con mình và không mất tiền oan vào những cuốn sách kém chất lượng, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, khi mua tài liệu tham khảo cần kiểm tra kỹ để lựa chọn các cuốn sách có nguồn gốc rõ ràng, có nội dung phù hợp với mục tiêu, chương trình giáo dục.

Trước khi bỏ hầu bao, phụ huynh nên đọc lướt qua để đánh giá chất lượng sách, cũng có thể tham khảo người thân, bạn bè hoặc tìm mua sách của những tác giả có tên tuổi, có uy tín để đảm bảo chất lượng tốt.

Những nguyên tắc trên cũng được chị Nguyễn Thị Hiền, ở khu tập thể Hoàng Mai, tuân thủ khá nghiêm ngặt. Chị Hiền cho biết, kinh tế eo hẹp nên đầu tư vào một khoản nào, dù là nhỏ, chị cũng phải cân nhắc và yêu cầu cao về chất lượng.

Do không có chuyên môn về lĩnh vực giáo dục mầm non nên chị chỉ biết gửi trọn niềm tin vào những tác giả nổi tiếng hay các nhà xuất bản uy tín để chọn sách cho con.

Bên cạnh đó, theo chị Hiền, internet cũng là một kênh tham khảo hữu ích, đặc biệt là trên các diễn đàn như webtretho, lamchame, các phụ huynh bàn luận rất sôi nổi về các loại sách cho con ở từng lứa tuổi, cuốn nào tốt, cuốn nào không tốt, cuốn nào nên mua, cuốn nào không nên.

“Chỉ cần chịu khó lướt web một giờ đồng hồ là có ngay một list những tài liệu hữu ích nên mua cho con và hoàn toàn yên tâm về chất lượng vì nó đã được cả một cộng đồng bạn đọc thẩm định,” chị Hiền bật mí.

Những kinh nghiệm của chị Hiền cũng là bài học cho rất nhiều phụ huynh để có thể tìm được sách hay cho con. Nói như Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Tùng Lâm, giữa một ma trận sách tham khảo, phụ huynh phải là người tiêu dùng thông minh./.

Mai Tâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục