Bắt nhiều vụ vận chuyển trái phép pháo nổ ở Cao Bằng, Quảng Ninh

Lực lượng chức năng tại các tỉnh Cao Bằng và Quảng Ninh đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ hàng trăm kg pháo.
Bắt nhiều vụ vận chuyển trái phép pháo nổ ở Cao Bằng, Quảng Ninh ảnh 1Lực lượng chức năng bắt Đỗ Trọng No cùng tang vật. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Chiều 13/1, Đội phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, Cao Bằng đã bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ 332kg pháo được vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cụ thể, khi lực lượng chức năng đang làm việc tại khu vực mốc 640, xóm Lũng Pượu, xã Sóc Hà, Hà Quảng, đã phát hiện một thanh niên đi xe máy chở theo bao tải màu xanh.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện số hàng chứa trong bao tải màu xanh nói trên là pháo nổ.

Kiểm tra ở gần khu vực mốc 640, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 5 bao tải chứa pháo nổ, thu giữ tổng số 332kg pháo.

Đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ khai tên là Lương Minh Vương, sinh năm 1990, quê ở xóm Nà Lìn, xã Vị Quang, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. V ụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Trong khi đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13/1, tại km 9 quốc lộ 18A, thuộc phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường-Công an thành phố Cẩm Phả phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt - Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 58,6kg pháo.

Cụ thể, tại thời điểm trên, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 14B-015.37 do Trần Văn Tuấn (sinh năm 1981, trú tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển; qua kiểm tra đã phát hiện tại cốp phía sau xe có 3 bao tải dứa và 1 vali chứa 58,6kg pháo các loại như pháo trứng, pháo bánh và pháo giàn.

Toàn bộ số pháo trên của hành khách đi trên xe tên là Đỗ Trọng No, sinh năm 1957, trú tại thôn 3, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Đỗ Trọng No khai nhận đã mua số pháo trên tại khu vực biên giới Bắc Phong Sinh, Hải Hà, Quảng Ninh, với giá hơn 7 triệu đồng để vận chuyển về Hưng Yên tiêu thụ.

No là đối tượng có một tiền án về tội buôn bán pháo trái phép, năm 2012 đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, xử phạt 1 năm tù giam.

Công an thành phố Cẩm Phả đang hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng này ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 12/1, tại Trạm kiểm soát liên hợp KM15 - Bến tàu Dân Tiến (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đặng Đức Hưng, sinh năm 1975, trú tại Sao Đỏ, Chí Linh (Hải Dương) vận chuyển trái phép 9kg pháo từ Móng Cái về Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục