Bắt nhóm côn đồ nổ súng tại khu đô thị Ciputra

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt 9 đối tượng liên quan vụ nổ súng, đánh nhau giữa 2 nhóm đối tượng, tối 17/12 tại khu đô thị Ciputra
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng và đánh nhau giữa hai nhóm đối tượng vào tối 17/12 tại khu đô thị Ciputra, thuộc địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đặng Việt Thắng, sinh năm 1983, thường trú tại số 263, Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Trần Thanh, sinh năm 1988, thường trú tại khu tập thể Viện quân y 103, quận Hà Đông, Hà Nội; Trần Đình Hiếu, sinh năm 1990, thường trú tại xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Trần Thị Huyền, sinh năm 1985, thường trú tại khu 2, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội;

Đinh Thế Tùng, sinh năm 1987, thường trú tại thôn Bản Trãi, xã Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Minh, sinh năm 1987, thường trú tại thôn Văn Nội, xã Viên Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội; Lê Văn Tân, sinh năm 1983, thường trú tại tổ 2, phố Cò, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Bùi Huy Hoàng, sinh năm 1985, thường trú tại cụm 4, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội và Trần Thị Lan, sinh năm 1972, thường trú tại xã Thủy Lợi, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Vào tối 17/12, trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép trong đêm chung kết bóng đá SEA Games 25, các trinh sát Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm đối tượng đi trên 3 xe taxi và 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn, mang theo vũ khí thô sơ.

Khi các đối tượng tụ tập tại một quán cà phê ở kiốt số 9, CT7A, đô thị Văn Quán-Yên Phúc, quận Hà Đông do Trần Thị Lan làm chủ, chúng đã va chạm với anh Hoàng Văn Đức, sinh năm 1980, thường trú tại khu đô thị Văn Quán-Yên Phúc và rút dao xông vào chém anh Đức.

Ngay lập tức, gần 40 trinh sát ập vào tước dao, khống chế bắt giữ các đối tượng. Kiểm tra kiốt số 9 CT7A, công an phát hiện có nhiều dao, kiếm các loại, tuýp nước và 3 khẩu súng.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng trên khai nhận, tối 16/12, nhóm của Đặng Việt Thắng đi hát karaoke xảy ra mâu thuẫn với nhóm của đối tượng Huy “cải” và bị nhóm này rút hai khẩu súng đe dọa.

Chiều hôm sau (17/12), hai bên đã hẹn nhau ở trước khu đô thị Ciputra để giải quyết “ân oán”. Đặng Việt Thắng và khoảng 20 đàn em đã nổ súng và hỗn chiến với nhóm của Huy “cải” với gần 50 tên. Do đối phương đông hơn nên Đặng Việt Thắng và đồng bọn rút về kiốt của Trần Thị Lan để cất giấu vũ khí thì bị công an quận Hà Đông phát hiện bắt giữ./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục