Bắt nhóm côn đồ tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ

Công an huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, bắt khẩn cấp nhóm côn đồ tấn công làm bị thương 2 chiến sỹ CSGT rồi tiếp tục kéo đến bệnh viện gây rối.
Những ngày qua dư luận ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) bức xúc trước vụ một nhóm côn đồ tông hai cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an huyện đang làm nhiệm vụ. Tiếp đó, nhóm côn đồ này lại tiếp tục kéo đến bệnh viện tìm chiến sỹ công an đang cấp cứu để gây sự và tấn công một số cán bộ công an khác.

Trước đó, tối 16/10, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Phổ đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện đối tượng Trần Ngọc Vương (26 tuổi, ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ) điều khiển xe máy chở hai thiếu nữ phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Khi thấy lực lượng công an, Vương rồ ga chạy trốn vào hẻm khu dân cư. Một lúc sau, trong lúc tổ tuần tra tuần lưu thì bất ngờ đối tượng Trần Ngọc Vương một mình trên xe máy trong hẻm lao ra đâm thẳng vào xe môtô của Cảnh sát giao thông làm hai chiến sỹ bị thương nặng.

Hai chiến sỹ Cảnh sát giao thông bị thương đã được đơn vị cấp tốc cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm. Chiến sỹ Nguyễn Thanh Thiệu do bị gãy xương hàm, chấn thương đầu nên được chuyển đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng; thiếu úy Đặng Ngọc Bình, bị thương chấn thương vai và đầu tiếp tục điều trị Bệnh viện Đặng Thùy Trâm.

Không dừng ở đó, sau khi biết hai chiến sỹ Cảnh sát giao thông được đưa được cấp cứu ở bệnh viện Đặng Thùy Trâm, nhiều đối tượng đồng bọn của tên Trần Ngọc Vương đã kéo xuống bệnh viện tiếp tục gây sự tấn công. Các đối tượng trên còn kích động gây rối trật tự tại bệnh viện, đồng thời hành hung một số cán bộ công an đưa hai chiến sỹ Cảnh sát giao thông cấp cứu.

Thượng tá Huỳnh Tấn Dân, Phó Trưởng Công an huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết trước hành vi coi thường pháp luật, manh động, những ngày qua, Công an huyện Đức Phổ đã lần lượt bắt giam các tên Nguyễn Văn Lực (24 tuổi); Nguyễn Chí Anh (23 tuổi, đều ở xã Phổ Thuận, huỵên Đức Phổ); Lê Quang Huy (27 tuổi), Huỳnh Minh Quốc (19 tuổi) và Huỳnh Công Hảo (20 tuổi, đều ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ).

Đây là nhóm nhóm côn đồ manh động, thách thức pháp luật, thường xuyên điều khiển xe vi phạm giao thông và đã không ít lần chống đối, gây thương tích cho Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Các cơ quan chức năng huyện cần tiếp tục truy bắt tên Vương cùng đồng bọn để xử lý nghiêm nhóm côn đồ này trước pháp luật, cho dù một số đối tượng trong nhóm là con em cán bộ lãnh đạo tại địa phương.

Dư luận nhân dân ở huyện Đức Phổ cho rằng nếu không xử lý nghiêm nhóm côn đồ này thì tình hình vi phạm an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn huyện sẽ ngày càng phức tạp, gây hoang mang, lo sợ cho nhiều người khi tham gia giao thông./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục