Bắt nhóm đối tượng sản xuất và tiêu thụ bằng giả

Công an Hải Phòng vừa khởi tố vụ án hình sự và bắt giam hai trong số tám đối tượng liên quan đến vụ sản xuất, tiêu thụ bằng giả.
Công an Hải Phòng vừa phát giác, khởi tố vụ án hình sự và bắt giam hai trong số tám đối tượng liên quan đến vụ sản xuất, tiêu thụ bằng cấp giả các loại.

Đối tượng Vũ Huy Tưởng, 37 tuổi và Vũ Xuân Cường, 39 tuổi cùng trú tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã bị bắt do có liên quan đến sản xuất, tiêu thụ bằng cấp giả.

Sáu đối tượng còn lại gồm Mai Thị Hương Giang, 34 tuổi; Vũ Xuân Phú, 45 tuổi; Lê Văn Tráng, 30 tuổi; Trần Văn Hải, 54 tuổi; Đỗ Thị Thắm, 34 tuổi; Đào Thúy Hằng, 27 tuổi đều ở Hải Phòng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan an ninh điều tra cho biết đây là đường dây làm giả và tiêu thụ các bằng cấp giả nguy hiểm.

Theo kết quả ban đầu, trong thời gian chưa đầy một năm, đường dây này đã “sản xuất” và tung ra “thị trường” gần một trăm bằng cấp giả các loại từ bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đến bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng nghề...

Trước đó, từ ngày 9 đến 15/5, Cơ quan an ninh điều tra, Công an Hải Phòng đã khám xét tại 9 địa điểm thực hiện hành vi tội phạm của các đối tượng liên quan, thu giữ hai bộ máy vi tính, một máy photocopy, ba máy in mầu và đen trắng cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện, Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục