Bắt nhóm lừa đảo nước ngoài bằng công nghệ cao

Bộ Công an phối hợp với Công an Cần Thơ tổ chức họp báo về vụ bắt giữ băng nhóm tội phạm nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao.
Chiều ngày 16/8, Tổng cục An ninh, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về vụ bắt giữ băng nhóm lừa đảo bằng công nghệ cao do 13 đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc, thực hiện.

Thông tin từ Tổng cục An ninh, Bộ Công an cho biết, khoảng 23 giờ ngày 13/8, các Phòng nghiệp vụ, Tổng cục An ninh 2 - Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra, khám xét nhà số C13, đường 11, Khu dân cư nông thổ sản (thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng) và bắt giữ 13 đối tượng (11 nam, 2 nữ) người Đài Loan, Trung Quốc, có hành vi lừa đảo bằng công nghệ cao.

Qua điều tra xác minh nhóm tội phạm này do tên Chen Wei Wen, 38 tuổi, người Đài Loan cầm đầu. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm máy tính xách tay, điện thoại bàn, máy bộ đàm và 50 kịch bản giả giọng các cơ quan chức năng, công an, cảnh sát, ngân hàng (nước ngoài)… để phục vụ cho việc lừa đảo.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã gặp phải sự chống đối của các đối tượng bên trong. Lực lượng công an đã phải dùng xe kéo để phá cửa và dùng thang dây đột nhập từ tầng hai mới vào được bên trong.

Các đối tượng trong nhà đã dùng bình xịt hơi cay tấn công lại lực lượng công an, nhằm tẩu tán tang vật. Được biết, 13 đối tượng này nằm trong số 200 tên của băng nhóm chuyên sử dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia.

Sau khi gần 100 đối tượng của băng nhóm này bị bắt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2010, nhiều đối tượng đã chạy về thành phố Cần Thơ rồi thuê nhà C13, ở phường Phú Thứ với giá 20 triệu/tháng để lắp đặt các phương tiện, thiết bị, thuê đường truyền Internet tốc độ cao, sau đó kết nối với những thiết bị chuyên dụng tạo thành hệ thống liên lạc quốc tế để bắt đầu chiến dịch lừa đảo nhắm đến những doanh nhân, công dân Đài Loan, Trung Quốc, có nhiều tiền, tài khoản gửi ngân hàng.

Sau đó chúng giả danh Công an Trung Quốc (nếu nạn nhân là người Trung Quốc), Cảnh sát Đài Loan (nếu nạn nhân là người Đài Loan), cán bộ tòa án, ngân hàng, viện kiểm sát… để đi lừa đảo.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng cầm đầu Chen Wei Wen khai nhận, tại Cần Thơ, bọn chúng vừa lắp đặt xong hệ thống liên lạc quốc tế qua mạng Internet, nhưng chưa thực hiện được phi vụ lừa đảo nào thì bị triệt phá và bắt quả tang. Đây là lần đầu tiên một băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện lừa đảo xuyên quốc gia với số lượng đông nhất đã bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt gọn.

Do đối tượng phạm tội và bị hại là người Trung Quốc nên sau khi phát hiện, bắt giữ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bàn giao các đối tượng phạm tội cho cảnh sát Trung Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục