Bất ổn đe dọa đến cuộc bầu cử lịch sử ở Ai Cập

Đụng độ xảy ra giữa người biểu tình theo đạo Cơ đốc và người dân ở thủ đô Cairo của Ai Cập đã làm ít nhất 29 người bị thương.
Ngày 17/11, đụng độ xảy ra giữa những người biểu tình theo đạo Cơ đốc và một số người dân ở thủ đô Cairo của Ai Cập đã làm ít nhất 29 người bị thương.

Hãng tin MENA của Ai Cập cho biết hàng chục người Cơ đốc tập trung ở quảng trường Tahrir để tưởng niệm nạn nhân của vụ bạo lực ngày 9/10 làm 25 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, nhưng đã xảy ra xung đột với một số người dân địa phương. Hai bên ném đá và chai lọ vào nhau.

Cuộc đụng độ diễn ra 1 ngày trước khi phe đối lập dự kiến tiến hành cuộc biểu tình qyi mô lớn đòi sửa đổi hiến pháp.

[Dư luận quan ngại về tình trạng bạo lực tại Ai Cập]


Sau những cuộc biểu tình quy mô lớn dẫn tới sự ra đi của của chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak tháng 2/2011, Ai Cập tiếp tục chứng kiến sự hỗn loạn với hàng loạt cuộc đình công, cuộc biểu tình ngồi và các vấn đề an ninh.

Đặc biệt những cuộc biểu tình phản đối và những bất đồng xung quanh quyết định của Tòa án Ai Cập ngày 14/11 cho phép các thành viên đảng cầm quyền cũ "Đảng dân chủ dân tộc" (NDP) của Tổng thống bị lật đổ Mubarak tham gia cuộc bầu cử quốc hội, đang làm dấy lên những lo ngại mới về sự mất ổn định của đất nước trước khi diễn ra cuộc bầu cử lịch sử dự kiến từ cuối tháng này.

Trên các bức tường dọc các phố chính ở Cairo, người ta đọc được những khẩu hiệu của các nhà hoạt động chính trị và lực lượng đối lập như "Hãy tẩy chay cuộc bầu cử không minh bạch và vô nghĩa này."

Ông Foad Allam, một chuyên gia an ninh từng làm việc trong bộ máy an ninh quốc gia thời chính quyền ông Mubarak, cảnh báo tình trạng mất trật tự hiện nay ở Ai Cập nếu không được kiểm soát thì cuộc bầu cử quốc hội có thể sẽ biến thành những vụ xung đột đẫm máu.

[Ai Cập: Đảng cầm quyền cũ được tham gia bầu cử]

NDP đã bị tòa án giải tán hồi tháng 4/2011. Nhiều đảng phái và các nhóm thanh niên đã hối thúc phải có lệnh cấm các thành viên của đảng cầm quyền cũ tham gia các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, các đảng viên NDP, với số lượng khoảng 3 triệu người trong thời kỳ cầm quyền của ông Mubarak, được cho là đã đệ đơn xin ứng cử qua danh sách của các đảng khác hay các đảng mới do họ thành lập hoặc với tư cách là những ứng cử viên độc lập.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) sẽ được tổ chức thành ba vòng vào các ngày 28/11, 14/12 và 3/1/2012. Bầu cử Hội đồng Shura (Thượng viện) cũng được chia làm ba vòng, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc vào ngày 11/3/2012. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mubarak bị lật đổ.

Trong khi đó, tại tỉnh phía Bắc Damietta, hàng nghìn người dân đã biểu tình trong những ngày qua để phản đối việc xây dựng một nhà máy hóa chất. Theo các phương tiện truyền thông Ai Cập, xung đột đã xảy ra trong cuộc biểu tình này, làm 1 người chết và hơn 10 người bị thương, khiến chính quyền địa phương phải phong tỏa các con đường và cảng chính của thành phố. Tại vùng Thượng Ai Cập cũng xảy ra một vụ xung đột giữa hai gia tộc làm ba người chết.

Các nhóm thanh niên và các đảng phái chính trị ở Ai Cập dự định tổ chức một cuộc biểu tình trong ngày 18/11 để bày tỏ quan điểm về nhiều vấn đề khác nhau, như các nguyên tắc căn bản của hiến pháp tương lai và kêu gọi giới lãnh đạo quân đội chuyển giao quyền lực cho dân sự ngay khi có thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục