Bất ổn ở miền Nam Philippines tạo điều kiện cho IS thâm nhập

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cảnh báo tình hình bất ổn ở miền Nam Philippines sẽ tạo điều kiện cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đặt chân vào khu vực này.
Bất ổn ở miền Nam Philippines tạo điều kiện cho IS thâm nhập ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/4, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cảnh báo tình hình bất ổn ở miền Nam Philippines sẽ tạo điều kiện cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đặt chân vào khu vực này.

Tờ The Star dẫn lời Thủ tướng Najib Razak cho biết Malaysia đã đầu tư nhiều công sức và tiền bạc để tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, toàn diện tại khu vực bất ổn miền Nam Philippines.

Ông mong muốn người kế nhiệm Tổng thống Philippines Benigno Aquino sẽ tiếp tục nỗ lực của người tiền nhiệm trong việc đảm bảo ổn định cho khu vực này.

Phát biểu tại Diễn đàn Putrajaya 2016, được tổ chức cùng thời điểm với Triễn lãm quốc phòng châu Á 2016 tại Malaysia, Thủ tướng Razak mô tả những vụ bắt cóc công dân Malaysia gần đây do các tay súng người Philippines thực hiện là hành động “đáng khinh.”

Theo ông Razak, an ninh và ổn định khu vực là điều kiện tiên quyết cho thịnh vượng, an toàn và phát triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục