Bắt quả tang 2,8kg cocain qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất

Các lực lượng chức năng đã phát hiện 2,8kg cocain trong hành lý của nữ hành khách Dapirka Maria (quốc tịch Nga) từ Singapore về đến Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN650.

Ngày 25/8, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh), cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện 2,8kg cocain trong hành lý của nữ hành khách Dapirka Maria (quốc tịch Nga) từ Singapore về đến Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN650.

Trước đó, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 23/8, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đồn Công An của khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47-Bộ Công an ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47- Công an thành phố Hồ Chí Minh), Trung Tâm An ninh hàng không tiến hành kiểm tra, soi chiếu hành lý gửi của hành khách Dapirka Maria (sinh ngày 4/8/1986, hộ chiếu số 722846698).

Qua soi chiếu, lực lượng chức năng nhận thấy có hình ảnh nghi vấn về ma túy nên đã đưa đối tượng vào phòng kiểm tra trọng điểm của Hải quan để kiểm tra hành lý gồm một valy ký gửi màu xanh, một túi xách màu nâu, và một balô nhỏ màu xanh.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong một túi xách màu đen để trong valy ký gửi màu xanh mang tên Dapirka Maria hai bên thành túi xách kiểm tra phát hiện có hai gói niylon màu xám, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi vấn là ma túy, tổng trọng lượng cả bì khoảng 1,87 kg.

Ngoài ra, trong một quyển tạp chí (có tên bìa là Historial Mundial Ilustria), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hai bịch nylon màu xám được ép chặt trong hai bên bìa quyển tạp chí, bên trong có chứa chất bột màu trắng trọng lượng 0,93kg.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định mẫu vật chất bột màu trắng gửi giám định có chứa thành phần cocain.

Sau khi có kết quả giám định, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Toàn bộ tang vật và hồ sơ vụ án đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) để tiếp tục phục vụ công tác điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục