Bắt quả tang một cơ sở chuyên làm giả các loại thịt từ thịt lợn

Thời điểm bị phát hiện, bà chủ và nhóm công nhân của cơ sở chuyên sản xuất thực phẩm giả đang nhúng hơn 1 tấn thịt lợn vào huyết để tạo màu đỏ tươi.
Bắt quả tang một cơ sở chuyên làm giả các loại thịt từ thịt lợn ảnh 1​Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 2/6, Đội 3, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý một cơ sở chuyên sản xuất thực phẩm giả tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan điều tra, đây là lần thứ 2 cơ sở này bị phát hiện vì hành vi sản xuất thực phẩm giả.

Tại thời điểm kiểm tra, các trinh sát của PC49 đã phát hiện cơ sở sản xuất nằm trên đường số 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh do bà Lương Thị Thu Thủy làm chủ.

Thời điểm bị phát hiện, bà Thủy và nhóm công nhân đang nhúng hơn 1 tấn thịt lợn vào huyết để tạo màu đỏ tươi.

Cơ quan công an đã thu giữ số thịt trên cùng 120kg thịt đà điểu, thịt nai và thịt bò được làm giả từ thịt lợn và đóng gói trong bao bì rất tinh vi để chuẩn bị tung ra thị trường.

Cơ quan điều tra cho biết cuối tháng Ba vừa qua, cơ sở trên đã bị xử phạt 5 triệu đồng vì hành vi sản xuất thực phẩm giả nhưng vẫn tái phạm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục