Bắt quả tang vụ vận chuyển 1 tấn da và mỡ lợn ôi thiu

Ngày 20/5/2013, Công an huyện Gia Lâm cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang vụ vẩn chuyển một tấn tóp, mỡ nước và da lợn ôi thiu.
Ngày 20/5/2013, Công an huyện Gia Lâm (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt quả tang vụ vẩn chuyển một tấn tóp, mỡ nước và da lợn ôi thiu.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 20/5, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại tuyến quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, các chiến sỹ công an phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát 89L – 1412 có dấu hiệu đáng ngờ, chở theo nhiều bao tải hàng bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong các bao tải chứa một khối lượng lớn lên đến một tấn tóp mỡ, mỡ nước và da lợn sống. Cũng tại thời điểm kiểm tra, lái xe Đinh Quang Vũ (26 tuổi, trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ có liên quan tới nguồn gốc, chất lượng của những lô hàng nói trên. Qua đấu tranh, Vũ đã khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ Hà Nội về Hưng Yên với giá 500.000 đồng.

Theo các trinh sát của Công an huyện Gia Lâm, toàn bộ một tấn tóp, mỡ nước và da lợn sống trên đã được thu mua tại nhiều lò giết mổ, sau đó được vận chuyển về tiêu thụ tại một số làng có nghề làm bóng bì lợn thuộc huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) để tiêu thụ. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang xúc tiến điều tra làm rõ sự việc./.
Lâm Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục