Bắt tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép động vật quý hiếm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng vận chuyển một cá thể động vật đã chết, nghi là loài hổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ.”

Hai đối tượng bị tạm giam là Lương Văn Lý (sinh năm 1979, trú tại phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Phan Thị Hương (sinh năm 1975, trú tại xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 2/12, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Hai Bà Trưng) phối hợp với Công an phường Đồng Nhân kiểm tra xe ôtô Hyundai i10 màu đỏ mang biển kiểm soát 38A-101.39 đang đỗ ở cổng chùa Hai Bà Trưng, phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp sau của xe ôtô có một cá thể động vật đã chết, nghi là loài hổ. Tổ công tác đã niêm phong tang vật, lập biên bản để giải quyết.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu Lương Văn Lý và Phan Thị Hương khai nhận cá thể động vật trên là hổ đã chết do hai đối tượng dùng ôtô vận chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội để tiêu thụ.

Tiến hành điều tra, trưng cầu giám định, làm rõ hành vi của Lý và Hương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng xác định hai đối tượng Lương Văn Lý và Phan Thị Hương đã vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục