Bắt tạm giam 3 cán bộ nhận hối lộ tại dự án thủy điện

Mở rộng điều tra vụ án tại dự án thủy điện Sông Bung 2, tỉnh Quảng Nam, cơ quan công an đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ba cán bộ.
Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với 3 cán bộ của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Nam về hành vi nhận hối lộ.

Các đối tượng bị bắt gồm Trương Hoành, sinh năm 1969, trú tại Duy Thành, huyện Duy Xuyên; Hứa Tấn Sỹ, sinh năm 1978, trú phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ và Phan Tấn Thịnh, sinh năm 1970, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Thượng tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết việc bắt tạm giam đối với những đối tượng trên là thực hiện quá trình mở rộng điều tra vụ án tại dự án thủy điện Sông Bung 2, tỉnh Quảng Nam.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện nhiều cá nhân sai phạm trong việc lập hồ sơ kê khống nhằm lấy tiền đền bù của nhà nước. Tổng số tiền thiệt hại mà các đối tượng gây ra lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với hai cán bộ có sai phạm liên quan đến việc đền bù, giải tỏa dự án thủy điện Sông Bung 2, tỉnh Quảng Nam.

Hai cán bộ bị bắt vì tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1976, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chuyên viên phòng đền bù môi trường của Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2; Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1979, trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam, cán bộ phòng phát triển quỹ đất huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục