Bắt tạm giam 3 đối tượng chém sĩ quan công an

Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến vụ việc chém trọng thương sĩ quan công an.
Ngày 16/9, Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cà Mau đã bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến vụ việc chém trọng thương sĩ quan công an.

Đây là hai anh em ruột Trần Minh Phương (33 tuổi), Trần Phương Nam (21 tuổi) cùng ngụ  tại phường 4, thành phố Cà Mau và tên Huỳnh Thanh Tươi (31 tuổi), ngụ xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn (Cà Mau). Công an thành phố Cà Mau đang tiến hành điều tra và tiếp tục truy bắt một số đối tượng đã bỏ trốn.

Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm 15, rạng sáng 16/9, Đại úy Trần Hoàng Út, công an khu vực khóm 8, phường 8, thành phố Cà Mau cùng với cán bộ bảo vệ dân phố tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đã bị bọn côn đồ chém trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, Đại úy Trần Hoàng Út và ba cán bộ bảo vệ dân phố là Nguyễn Tấn Thừa, Lê Thành Được, Lê Hoàng Giang tuần tra trên đường Lê Hồng Phong (khóm 8, phường 8, thành phố Cà Mau) phát hiện một nhóm thanh niên rất hung tợn, đánh người bằng hung khí.

Đại úy Út cùng với anh em trong tổ tuần tra khống chế bắt giữ đối tượng, nhưng bị bọn chúng bất ngờ tấn công trở lại. Tên Trần Phương Nam dùng dao chém liên tục vào đầu và người Đại úy Út để giải vây cho đồng bọn, sau đó tẩu thoát. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên đại úy Trần Hoàng Út đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã tới thăm, động viên Đại úy Trần Hoàng Út đang nằm điều trị ở bệnh viện; chỉ đạo Công an thành phố Cà Mau kết hợp với lực lượng chức năng tích cực điều tra khởi tố vụ án, tiếp tục truy bắt những đối tượng côn đồ đang lẩn trốn để xử lý nghiêm minh trước pháp luật./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục