Bắt tạm giam hung thủ đâm chết cô gái tại khu vực cầu Bãi Cháy

Tại đoạn đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ dẫn lên cầu Bãi Cháy, chị Nguyễn Thị Mai bị một nam thanh niên dùng dao đâm, chém nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quốc Hưng (sinh năm 1986, trú tại tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long) về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin báo của Công an thành phố Hạ Long về vụ án mạng tại tổ 3 (khu 5, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) khiến chị Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1986, trú tại tổ 4, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long) tử vong.

Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 19/9, chị Mai đi xe môtô nhãn hiệu Honda Lead mang biển kiểm soát 14Y1-014.43 từ nhà sang Khu công nghiệp Cái Lân để đi làm.

Đến đoạn đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ dẫn lên cầu Bãi Cháy, chị Mai bị một nam thanh niên dùng dao đâm, chém nhiều nhát làm nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, hung thủ bỏ trốn về phía Bãi Cháy.

[Tuyên án tử hình đối với hung thủ giết người, cướp xe ôm]

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an thành phố Hạ Long nhanh chóng tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng, đồng thời xác định hung thủ gây án là Trần Quốc Hưng và tạm giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận do mâu thuẫn về tình ái nên đã sát hại nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục