Bắt tạm giam kẻ làm giả con dấu, tài liệu cơ quan

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt tạm giam Hà Công Phúc, sinh năm 1982, ngụ tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, về tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức''.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt tạm giam Hà Công Phúc, sinh năm 1982, ngụ tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, về tội danh “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức''.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2008-2009, trường Cao đẳng Y tế thành phố Cần Thơ có chủ trương xét tuyển sinh viên vào các khoa Dược, Y không qua thi tuyển mà chỉ xét tuyển dựa trên số điểm của các môn học toán, lý, hóa, sinh của 3 năm học phổ thông (lớp 10,11 và 12).


Lợi dụng chủ trương này, Phúc lân la đến trường Cao đẳng Y tế để làm quen với các thí sinh đang nộp hồ sơ xét tuyển và tự giới thiệu có mối quen biết lớn với Ban giám hiệu nhà trường, có thể giúp các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyền và “bao“ luôn kết quả nhập học với giá 5 triệu đồng/hồ sơ.

Vào tháng 7/2008, một thí sinh, sinh năm 1987, ngụ tại thị xã Ngã Bảy, có nhu cầu vào học khoa Dược của trường nên đã tìm gặp Phúc. Ngày 22/8/2008, thí sinh này đã trúng tuyển vào khoa Dược của trường. Sau khi nhận được giấy báo nhập học, Phúc lại yêu cầu thí sinh này đưa toàn bộ học bạ và bằng tốt nghiệp (bản chính) cho Phúc.

Sau đó Phúc tiếp tục cạo sửa điểm số các môn toán, lý, hóa, sinh của năm lớp 10, 11 và tự ghi điểm số loại giỏi các môn của năm lớp 12 và giả chữ ký tên của các giáo viên bộ môn cùng với nhận xét của Ban Giám hiệu nhà trường rồi đóng dấu giả vào, giống như hồ sơ đã được cạo sửa để nộp trong hồ sơ xét tuyển.

Tuy nhiên, sau khi nhập học được 3 tháng, nhà trường phát hiện hồ sơ nhập học của thí sinh này có nhiều nghi vấn nên đã trình báo với cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh kết quả học tập của thí sinh tại trường THPT Phụng Hiệp (nay là trường chuyên Lê Quí Đôn) và trưng cầu giám định đối với hồ sơ nhập học, phát hiện toàn bộ hồ sơ xin xét tuyển đã bị cạo sửa.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được 4 con dấu giả mà Phúc đã sử dụng để đóng trên các học bạ và tiếp tục phát hiện hàng chục bộ hồ sơ khác của thí sinh tại các tỉnh Cà Mau, Cần Thơ và nhiều nhất là tỉnh Hậu Giang đã được Phúc “phù phép” một cách tinh vi, biến những học sinh không đủ điều kiện xét tuyển thành những học sinh “giỏi”, đã nộp để chờ được xét tuyển vào các khoa Dược, Y của trường Cao đẳng Y tế thành phố Cần Thơ năm học 2008-2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục