Bắt tạm giam lái xe tải đâm 4 xe máy khiến thai phụ và con gái tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Tạ Quang Hạnh, người điều khiển xe tải ben gây tai nạn làm hai người chết, bốn người bị thương.
Bắt tạm giam lái xe tải đâm 4 xe máy khiến thai phụ và con gái tử vong ảnh 1Một vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Tạ Quang Hạnh (sinh năm 1992, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Tạ Quang Hạnh là người điều khiển xe tải ben gây tai nạn làm hai người chết, bốn người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 28/2. Xe tải ben biển kiểm soát 60C-049.12 do Tạ Quang Hạnh điều khiển lưu thông đến Km10+300, đường ĐT 767 thuộc thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, bị mất phanh nhưng lái xe không kịp xử lý, đâm vào bốn xe gắn máy lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) đang mang thai 31 tuần tuổi điều khiển xe gắn máy 60Y1-4450 và con gái Hà Hoài Bảo Ngọc (sinh năm 2008) chết tại chỗ, bốn người khác bị thương.

Các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Cửu phát hiện Tạ Quang Hạnh không có giấy phép điều khiển ôtô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục