Bắt thêm 1 đối tượng người Lào đưa ma túy vào VN

Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Thanh Hóa bắt giữ một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 1,2 kg thuốc phiện vào VN.
Ngày 30/4, tại cột mốc 329, bản Cha Khót (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), đội tuần tra bộ đội biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo trong quá trình đi tuần tra đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Chư Xô sinh năm 1969, trú tại bản Lán Thoong, huyện Mường Xôi, tỉnh Hủa Phăn, Lào đang vận chuyển trái phép 1,2 kg thuốc phiện qua Việt Nam tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Xô khai nhận đã mua số ma tuý trên của một người không rõ danh tính tại Viêng Xay, sau đó vận chuyển sang Việt Nam bán lại nhằm kiếm lời.

Trước chiến công trên, Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn đã thưởng nóng 4 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Nam Mèo và các chiến sỹ đã dũng cảm bắt được đối tượng vận chuyển 1,2 kg thuốc phiện kể trên.

[Bắt bốn đối tượng người Lào đưa ma túy vào VN]

Trước đó, trong quá trình kiểm tra xuất nhập cảnh, Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng người Lào xuất cảnh vào Việt Nam, vận chuyển trái phép 100 gam thuốc phiện 7 kíp nổ màu trắng, 5 đoạn dây cháy chậm có tổng chiều dài 50 cm.

Sau khi phát hiện vụ việc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Na Mèo phối hợp với Hải quan tỉnh Thanh Hoá xử lý, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Trịnh Duy Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục